Kết quả tìm kiếm cho "Bóng đá nữ Đông Nam Á"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1358
Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026 đã xác định được bốn cái tên xuất sắc góp mặt ở bán kết.
Những con số thống kê của Giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản (SV League) cho thấy Trần Thị Thanh Thúy hoàn toàn vượt trội dàn ngôi sao Thái Lan trong mùa giải năm nay.
Tháng ba, đồng xa chấp chới ruộng lúa xanh mơn mởn đang nghiêng mình theo gió. Trên con đường nhỏ, hàng bông ô môi khoe sắc rực rỡ chào đón người lữ thứ trở về với đồng quê dung dị, mang bao hoài niệm một thời.
Xuất thân từ vùng quê tỉnh Bắc Ninh, Phương Anh nỗ lực mở rộng 'thế giới' của bản thân từ trường chuyên, trường quốc tế, tới nay là ĐH Harvard hàng đầu thế giới với khát vọng đổi mới và thúc đẩy bình đẳng giáo dục bằng công nghệ.
Dừng bước ngay từ vòng bảng Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup lần hai và đối mặt yêu cầu cải tổ mạnh mẽ về lực lượng lẫn chiến lược.
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.
Tâm điểm của lượt cuối bảng B Asian Cup nữ 2026 là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Triều Tiên và Trung Quốc.
Sau trận thua Đài Loan (Trung Quốc), cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup nữ 2026 vẫn rộng mở nhưng vẫn có rủi ro không nhỏ.
Tâm điểm của ngày thi đấu 6-3 của Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026 là cuộc đối đầu giữa Uzbekistan và Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ký Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL về việc tặng bằng khen cho 4 tập thể và 23 cá nhân được bầu chọn là đội thể thao, HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Bóng đá vinh dự nhận 4 bằng khen của bộ trưởng, gồm: U.22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.
Ngày 5/3 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 bảng A Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ 2026).
Xuyên suốt chiều dài trăm năm thi đấu quốc tế của các môn võ, Iran là đại diện duy nhất của vùng Tây Á có thể đương cự lại những cao thủ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay các nước Trung Á.